Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận quản lý Nhà nước về báo chí và xuất bản

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận quản lý Nhà nước về báo chí và xuất bản
TP - Lễ bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đã diễn ra vào chiều qua (17/8).

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục báo chí, nay thuộc Bộ TT&TT là 124 người. Về xuất bản, một số công việc đáng chú ý trong thời gian tới là xây dựng ban hành Thông tư chống in lậu, Quy chế liên kết xuất bản...

Trước đó, vào ngày (15/8), nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá đã bàn giao cho Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng và chức năng, tổ chức bộ máy Bộ Bưu chính Viễn thông sang Bộ TT&TT.

Do điều kiện khó khăn về trụ sở, trước mắt Cục Báo chí và Cục Xuất bản vẫn làm việc tại trụ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (51 Ngô Quyền, Hà Nội).       

Sáng cùng ngày, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tiếp nhận Vụ Gia đình từ Ủy ban dân số, Gia đình và Trẻ em (cũ). 

MỚI - NÓNG