Bộ trưởng Công an thăm, làm việc tại Cao Bằng

Bộ trưởng Công an thăm, làm việc tại Cao Bằng
TP - Ngày 13/12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng về tình hình chính trị, KT - XH, quốc phòng - an ninh địa phương. 

Tỉnh Cao Bằng đề nghị trung ương quan tâm tạo điều kiện đưa tuyến cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn, Cao Bằng - Bắc Kạn vào quy hoạch; quan tâm đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng cơ sở khu vực biên giới; cho áp dụng cơ chế thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới tại khu vực Trà Lĩnh (Cao Bằng, Việt Nam) - Long Bang (Quảng Tây, Trung Quốc).

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Cao Bằng cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông khu vực biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh; bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

MỚI - NÓNG