Bộ Tư pháp yêu cầu xem xét lại

Bộ Tư pháp yêu cầu xem xét lại
TP - Ngày 31/7, UBND TP HCM ra Quyết định số 64 (QĐ 64) về việc phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TPHCM.

Trong quyết định này ghi rõ: “chỉ được hoạt động kinh doanh trong phạm vi các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện lợi”. Quyết định này vừa bị Bộ Tư pháp tuýt còi vì không phù hợp với thực tế và tình hợp pháp, hợp hiến.

Sau khi kiểm tra, xem xét về tính hợp pháp, hợp hiến và tính khả thi, Cục kiểm tra văn bản (Cục KTVB) - Bộ Tư pháp đã ra công văn gửi UBND TP HCM phải xem xét lại. 

Một đại diện của Cục KTVB cho rằng, ở nước ta hiện nay khái niệm và tiêu chí đối với “cửa hàng văn minh tiện lợi” chưa được quy định trong bất kỳ văn bản pháp luật hiện hành nào.

Việc đưa ra một khái niệm chưa được pháp luật quy định và trong QĐ 64 chưa có giải thích rõ ràng dẫn đến tình trạng không thống nhất trong cách hiểu về khái niệm này.

Như vậy, khi áp dụng vào thực tế sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của các chủ thể đã được Hiến pháp và các pháp luật có liên quan quy định.

Theo Cục KTVB, quy định các mặt hàng trên được kinh doanh tại bốn địa điểm quy định trong QĐ 64 là không khả thi, nhất là đối với khu vực các huyện ngoại thành, những hộ bán lẻ, kinh doanh tự phát nằm rải rác ngoài chợ hoặc các hộ kinh doanh lẻ trong hẻm, khu phố...sẽ phải ngừng kinh doanh các mặt hàng này.  

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.