Bốn ứng viên rút khỏi danh sách bầu cử

Bốn ứng viên rút khỏi danh sách bầu cử
TP - Ngày 8-4, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Võ Thị Dung cho biết, hội đồng bầu cử địa phương đã lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Bầu đại biểu quốc hội, HĐND TP Hồ Chí Minh:

Bốn ứng viên rút khỏi danh sách bầu cử

Có 41/63 ứng cử viên đạt 100% tín nhiệm của cử tri, 2 người chủ động rút khỏi danh sách ứng cử nên số người ứng cử đại biểu Quốc hội của TPHCM chính thức còn 61. Đối với công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố (khóa VIII), có 2 người rút khỏi danh sách nên số ứng cử viên còn 199.

Công tác lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với các ứng cử viên đang được tiến hành. Có 157/199 người đã thực hiện xong, trong đó 145 ứng cử viên đạt tín nhiệm 100%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.