Buộc di dời trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường

Buộc di dời trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường
TP - Sáng 6/3, UNBD huyện Thăng Bình đã tổ chức đối thoại và giải quyết dứt điểm vụ ô nhiễm môi trường tại thôn Thái Đông (xã Bình Nam, Thăng Bình), khi vừa xảy ra chuyện hàng chục người dân đập phá trang trại chăn nuôi gồm 3.000 con lợn của bà Huỳnh Thị Thu Thủy tại đây vào ngày 26/2.

Cũng vì sự thiếu trách nhiệm của chính quyền trong việc giải quyết vụ việc ngay từ ban đầu, nên  ông Lê Anh Tuân - Chủ tịch UBND xã Bình Nam  vừa qua đã bị buộc thôi việc.

Tại buổi đối thoại, bà con thôn Thái Đông cho rằng trang trại của bà Thủy đã gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường, về lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trong thôn; phê phán chính quyền các cấp xã, huyện chậm giải quyết vụ việc gây bức xúc trong nhân dân dẫn đến tình trạng đập phá trang trại như vừa qua; yêu cầu chính quyền giải quyết dứt điểm vụ việc.

Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phan Thăng An kết luận: Trang trại của bà Thủy sẽ giảm tổng đàn heo  phun hóa chất để vệ sinh chuồng trại, trong tháng Ba phải hoàn chỉnh các hầm biogas, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, buộc trang trại phải di dời trong vòng 12 tháng tới.

Ông An cũng thừa nhận những sai sót của chính quyền trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát về hoạt động của trang trại, chưa thực sự nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.