Các huyện “chia rác” với thành phố

Các huyện “chia rác” với thành phố
TP - Ngày 31/10, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bà Võ Thị Hồng Ánh cho biết, ngày đóng cửa bãi rác Tân Long ở xã Tân Long (Phụng Hiệp, Hậu Giang) 31/12/2013 đã cận kề, TP Cần Thơ đang khẩn trương chuẩn bị nơi đổ rác mới.

> Doanh nghiệp kiện UBND quận đấu thầu rác

Trước mắt, bãi rác ở một số huyện sẽ “chia rác” với thành phố. Tuy nhiên, theo bà Ánh, không xử lý rác bằng cách chôn lấp nữa mà đồng thời sẽ thí điểm xây dựng các lò đốt rác để bảo vệ môi trường.

Trong đó, khu đất rộng 2 ha ở huyện Thới Lai cách trung tâm TP Cần Thơ chừng 20 km, là địa điểm chính tạm nhận rác từ thành phố. Khu đất đã bồi hoàn xong, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Danh cho biết, huyện sẽ khẩn trương đầu tư xây dựng hạ tầng.

Bãi rác Tân Long rộng 20,2 ha, xây dựng năm 2002, tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, hằng ngày tiếp nhận 1.200 m3 rác. Vì xây dựng vội để di chuyển bãi rác ở vị trí đường dẫn cầu Cần Thơ, hạ tầng thiếu đồng bộ, gây ô nhiễm môi trường nên UBND tỉnh Hậu Giang quyết định đóng cửa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.