Cải thiện điều kiện làm việc cho 700.000 công nhân ngành may mặc

Cải thiện điều kiện làm việc cho 700.000 công nhân ngành may mặc
TP- Hôm qua (7/10) tại Hà Nội, Cty Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Ngân hàng Thế giới, cùng tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chính thức ra mắt chương trình Better Work tại Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình là nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho khoảng 700.000 công nhân thuộc ngành may mặc Việt Nam và nâng cao tính cạnh tranh của ngành công nghiệp này.

Theo đó, Better Work tại Việt Nam hướng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và khả năng tiếp cận thị trường, xây dựng quy trình hiệu quả hơn trong việc tuân thủ tiêu chuẩn lao động; hỗ trợ chính phủ trong việc cải thiện tiêu chuẩn lao động và phát triển.

Được biết, trước mắt Better Work tập trung thực hiện cho ngành dệt may tại TPHCM và các khu vực lân cận, với mục tiêu trong 2 năm (bắt đầu từ quý IV năm 2008) tiếp cận đến 150 doanh nghiệp và 150.000 công nhân; 5 năm sau sẽ là 700 doanh nghiệp và 700.000 công nhân.

MỚI - NÓNG