Cam miền Tây bị nhầm với cam Trung Quốc

Cam miền Tây bị nhầm với cam Trung Quốc
TP - Cam Việt nhập từ các vựa hoa quả miền Tây, TP Hồ Chí Minh về ồ ạt, giá rẻ nhưng tiêu thụ giảm do tâm lý người tiêu dùng e dè, nhầm lẫn với cam Trung Quốc.

> Cam nội liêu xiêu vì cam Trung Quốc

Chiều 25-10, ông Huỳnh Viết Thành, Trưởng BQL Chợ đầu mối Hòa Cường (Đà Nẵng) cho biết vừa nhận được đơn của các tiểu thương đề nghị kiểm tra, làm rõ nguồn gốc cam, tránh gây nhầm lẫn, hoang mang cho người tiêu dùng.

Theo các tiểu thương: Cam trong nước có nguồn gốc từ miền Tây đang vào vụ thu hoạch, được mùa nên giá bán giảm.

Giá mua sỉ chỉ ở mức 6.000-8.000 đồng/1kg tùy loại, đắt nhất 15.000 đồng/1kg. Do đó, giá bán ra thị trường chênh lệch 2-3.000 đồng/kg. Giá rẻ nên người tiêu dùng bị nhầm với hàng Trung Quốc.

Theo ông Thành, cam Việt tiêu thụ tại chợ những ngày qua liên tục giảm từ 30-40% so với trước đó, dù giá bán hạ, mẫu mã đẹp. Chỉ 5% lượng rau củ quả nhập về chợ có nguồn gốc Trung Quốc.

Ngành chức năng kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết luận các mặt hàng này đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.