Cần linh hoạt thích ứng với biến đổi khí hậu

Cần linh hoạt thích ứng với biến đổi khí hậu
TP - Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, tại hội thảo “thích ứng với biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững nông nghiệp & nông thôn vùng ven biển ĐBSCL”, tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 28-1, do JICA và WB tài trợ.

> Báo cáo đại biểu Quốc hội về biến đổi khí hậu
> Xây dựng đề án ứng phó biến đổi khí hậu

Theo ông YUKIO INSIDA (đại diện cho JICA tại Việt Nam), JICA và WB sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT xúc tiến các bước hỗ trợ thực hiện 5 dự án ưu tiên trong ngắn hạn, gồm xây dựng các cửa cống ngăn mặn, cải tạo hệ thống thủy lợi cù lao Bắc Bến Tre, tìm và phát triển nguồn nước ngọt tại Trà Vinh, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và tăng cường quản lý dòng chảy.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho rằng, ĐBSCL còn chịu tác động của thượng nguồn sông Mê Công và cả sự phát triển nội tại gây ra những biến đổi, nên phải linh hoạt để đảm bảo không lãng phí và hối tiếc trong tương lại.

Nguồn vốn của Chính phủ sẽ được ưu tiên cho các dự án cấp bách liên quan đến biến đổi khí hậu của tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Long An.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG