Cần Thơ: Khởi công giai đoạn 2 xây dựng cảng lớn nhất ĐBSCL

Cần Thơ: Khởi công giai đoạn 2 xây dựng cảng lớn nhất ĐBSCL
TP - Ngày 11/7, UBND TP Cần Thơ và Tổng Cty Hàng hải Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng cảng Cái Cui (giai đoạn 2) và khu hậu cần với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, tại phường Tân Phú (Cái Răng, Cần Thơ). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công.

Cảng Cái Cui thuộc nhóm cảng biển số 6 được Chính phủ phê duyệt dự án và hỗ trợ vốn đầu tư. Giai đoạn 2 của cảng xây dựng trên diện tích 37 ha, gồm ba bến cập tàu, tổng chiều dài 500 m, cùng các thiết bị bốc xếp, vận chuyển hiện đại: cần trục chạy trên đường ray sức nâng 40 tấn, tầm với xa 35 m, cần trục bánh hơi sức nâng 80 tấn.

Khi hoàn thành có năng lực tiếp nhận cùng lúc ba tàu cập bến với tổng trọng tải 20.000 tấn.

Cảng Cái Cui nằm trên sông Hậu, giai đoạn 1 khánh thành ngày 27/4/2006.

MỚI - NÓNG