Cần Thơ: Thanh, kiểm tra hoạt động khai thác, xuất khẩu cát

Cần Thơ: Thanh, kiểm tra hoạt động khai thác, xuất khẩu cát
TP - Ngày 7/9, đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT và Bộ Xây dựng đã kiểm tra hoạt động khai thác và xuất khẩu cát tại 10 tỉnh ĐBSCL theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT), trưởng đoàn kiểm tra cho biết, dự tính năm nay xuất khẩu cát tại ĐBSCL sẽ đạt trên 10 triệu tấn, nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên không thể tái sinh này.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận, việc khai thác và xuất khẩu cát đang vượt tầm kiểm soát. Đoạn sông Hậu qua Cần Thơ có 10 mỏ cát, 16 doanh nghiệp được cấp 27 giấy phép khai thác với 31 phương tiện nhưng thực tế đang có hàng trăm phương tiện khai thác.

Theo Cục Hải quan Cần Thơ, lượng cát xuất khẩu trong tám tháng đầu năm 2009 đạt trên 6,2 triệu tấn, gấp sáu lần cả năm 2008 .

Ông Nguyễn Hữu Có, Cục trưởng Cục Hải quan Cần Thơ cho biết, Thủ tướng có chỉ thị số 29 tạm ngưng xuất khẩu cát, tuy nhiên vẫn cho phép thực hiện những hợp đồng ký kết trước ngày 30/11/2008.

Hải quan Cần Thơ kiểm tra bảy doanh nghiệp đã phát hiện hàng chục hợp đồng có vấn đề, tuy nhiên không có chức năng giám sát hợp đồng nên đành bó tay.

* Tiếp theo TP Cần Thơ, UBND tỉnh Đồng Tháp ra quy định cấm khai thác cát vào ban đêm trên đoạn sông Tiền và sông Hậu chảy qua tỉnh này. Tuy nhiên, hiệu quả lệnh cấm ở TP Cần Thơ là rất thấp, Đồng Tháp đưa thêm quy định lập các tổ tuần tra, kiểm soát, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.