Cao điểm nắng nóng ở Nam bộ

Cao điểm nắng nóng ở Nam bộ
TP - Ngày 1/4, theo ông Phan Thanh Minh, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tháng 4 là thời kỳ nắng nóng cao điểm ở khu vực Nam bộ.

> Mưu sinh giữa nắng nóng Sài Gòn
> Nắng nóng sớm, bão nhiều hơn

Các đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng nhưng chủ yếu ở miền Đông Nam bộ. Số đợt nắng nóng nhiều hơn và nhiệt độ cao nhất sẽ cao hơn năm 2012. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Miền Đông và TPHCM phổ biến từ 37 - 38oC, có nơi cao hơn. Các nơi khác từ 35 - 37oC.

Từ trung tuần tháng 4, Nam bộ sẽ có mưa chuyển mùa. Các tỉnh ven biển phía Tây (Kiên Giang, Cà Mau) và các tỉnh phía bắc Miền Đông, mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Các nơi khác từ nửa đầu tháng 5, kết thúc vào giữa tháng 11.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.