Cấp điện cho gần 9.000 hộ đồng bào Khmer

Cấp điện cho gần 9.000 hộ đồng bào Khmer
TP - Ngày 6-7, Tổng Cty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khởi công dự án cấp điện cho đồng bào Khmer tại 64 xã, phường, thuộc 12 huyện và một thành phố của tỉnh Kiên Giang.

> Không cắt điện nếu trời nóng trên 36 độ

Ông Võ Quốc Tuấn, Trưởng Ban quản lý lưới điện miền Nam (trực thuộc EVNSPC), cho biết dự án có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, trong đó 85% vốn ngân sách nhà nước, số còn lại là vốn đối ứng của EVNSPC.

Dự án cung cấp điện cho 8.965 hộ dân, hầu hết là đồng bào Khmer. Dự kiến, dự án hoàn thiện vào cuối năm 2013, giúp nâng tỷ lệ hộ dân đồng bào Khmer có điện từ 74,4% hiện nay lên gần 94,5% và nâng tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh từ 95,5% lên 97,7%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.