Đăk Lăk:

Cắt đạn pháo, 3 người chết và bị thương

Cắt đạn pháo, 3 người chết và bị thương
TP – Quả đạn pháo bất ngờ phát nổ khi đang được cắt bằng máy tiện khiến chủ garage Bảo Trâm tại thôn 9A xã Cư Bao (Krông Bukông, Đăk Lăk) chết tại chỗ. Một nhân viên garage và ông Lực, người tìm thấy quả đạn pháo bị mảnh đạn gây thương nặng.

Ngày 26/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk cho biết ông Phạm Văn Lực và ông Bùi Văn Dũng đã thoát khỏi cơn nguy kịch từ các vết thương do vụ cưa đạn pháo gây ra.

Theo thân nhân các nạn nhân, ngày 20/12, ông Lực nhặt được 6 quả đạn pháo loại 105 ly từ đống phế liệu, mang đến garage Bảo Trâm tại thôn 9A xã Cư Bao, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk thuê ông Bùi Hữu Tâm chủ garage này dùng máy tiện cắt ra.

Khi ông Tâm đang cắt quả đạn thứ nhất thì đạn phát nổ khiến ông Tâm chết tại chỗ, ông Lực bị mảnh đạn cắt đứt 1 chân và 1 tay và gây nhiều vết thương khác, ông Dũng nhân viên garage bị mảnh đạn găm vào đầu. 

MỚI - NÓNG