Cầu Rạch Miễu chuẩn bị khánh thành

Cầu Rạch Miễu chuẩn bị khánh thành
TP - Ngày 5/1/2009, tôi có mặt trên cầu Rạch Miễu. Khắp nơi rộn rã tiếng nói cười của công nhân sơn cầu và đánh bóng lan can.

Trong tốp công nhân đang sơn cầu, anh Nguyễn Thành Nhân, ngụ tại ấp một, xã Tân Phú (Châu Thành, Bến Tre) cười hể hả:

“Tụi tui làm bốn đến năm ngày rồi, được thuê đến đây quét dầu hắc dính trên cầu, tay cầm cọ đưa qua đưa lại mà nóng ruột chờ ngày khánh thành cây cầu”.

Ông Trần Công tư, 92 tuổi, ngụ tại ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn (Châu Thành, Tiền Giang) cho biết, ngày nào ông cũng đứng hướng về cầu Rạch Miễu trông cho mau đến ngày khánh thành.

Ông Nguyễn Văn Khoái, 87 tuổi, ngụ tại xã Bảo Thạnh (Ba Tri, Bến Tre) chống gậy đi trên phần cầu dẫn, hướng mắt nhìn về bên này lại hướng về bên kia, tâm sự: “Tôi từ huyện Ba Tri lên thăm con gái ở xã Thới Sơn đã hơn 10 ngày, chủ yếu cũng muốn nhìn cây cầu”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.