Cầu treo xuống cấp, người dân lại phải đi đò

Cầu treo xuống cấp, người dân lại phải đi đò
TP - Hơn 5.000 dân của xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) lại phải xuống đò qua sông, khi chiếc cầu treo bắc qua sông Son xuống cấp, hết hạn sử dụng.

Theo ông Hoàng Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Liên Trạch, chiếc cầu treo trên đã hết hạn sử dụng từ lâu, nhưng vì cuộc sống mưu sinh của dân và việc học hành của con em mà địa phương buộc phải liều mạng cho lưu thông.

Đầu tháng 10/2013, sau siêu bão số 10, cầu treo bị vặn cong, mố cầu bị sụt trượt, nên xã buộc phải đóng cửa. Từ đó, người dân bên kia sông buộc phải đi đò để sang trung tâm xã. Đặc biệt, hàng trăm học sinh hằng ngày phải qua sông trên những chuyến đò mà không có áo phao.

Được biết, Sở GTVT Quảng Bình đã cấp 2 tỷ đồng để sửa chữa cầu treo Liên Trạch. Tuy nhiên, trên thực tế, chiếc cầu treo này không thể sửa chữa vì đã xuống cấp quá nặng, cần phải làm mới với số vốn trên 10 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.