Cầu truyền hình Giao lưu Việt - Trung: Láng giềng gần

Cầu truyền hình Giao lưu Việt - Trung: Láng giềng gần
TP - Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình “Giao lưu Việt – Trung: Láng giềng gần”, cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên giữa hai quốc gia.

Thông qua những câu chuyện cảm động được người trong cuộc kể lại, những phóng sự phản ánh tình cảm chia ngọt sẻ bùi trong chiều dài lịch sử cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc của hai nước, cầu truyền hình gửi đến thông điệp: cùng nhau xây dựng nền hòa bình và phát triển phồn vinh.

Cầu truyền hình trực tiếp “Giao lưu Việt – Trung: Láng giềng gần”, được thực hiện tại hai điểm cầu: Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội và trường quay 1.000 m2 của Đài truyền hình Quảng Tây. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng của hai nước: ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương (Ôi quê tôi), Lê Anh Dũng (Hà Nội linh thiêng và hào hoa), nhóm Năm dòng kẻ (Sóng đàn Hà Nội)… Nghệ sĩ nổi tiếng Thẩm Minh Xuân của Trung Quốc sẽ thể hiện các ca khúc Việt Nam Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người…

Chương trình Giao lưu Việt – Trung: Láng giềng gần được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 14-12-2011 trên VTV1, VTV4 và VTV6.

Theo Nhà báo Tạ Bích Loan, để chuẩn bị cho chương trình này, Đài Truyền hình Việt Nam đã cử tất cả 4 đoàn sang Trung Quốc. Phía Đài Truyền hình Quảng Tây Trung Quốc cử 1 đoàn sang Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG