Chăm lo thực hiện công tác dân tộc bằng giải pháp cụ thể

Chăm lo thực hiện công tác dân tộc bằng giải pháp cụ thể
TP - Ngày 8/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc nhằm rà soát, đánh giá lại các chính sách dân tộc; thống nhất nhiệm vụ, giải pháp, chính sách cả trước mắt và lâu dài đối với công tác dân tộc; tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả hơn, thiết thực hơn chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; quan tâm, chăm lo thực hiện công tác dân tộc bằng tất cả quyết tâm, bằng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, hiệu quả. Đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc kiểm điểm và tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế trong triển khai chính sách dân tộc.

Thủ tướng đề nghị, các Bộ, ngành chức năng dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về thực hiện công tác dân tộc trong thời gian tới; chuẩn bị xây dựng chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; cơ chế đặc biệt phát triển giáo dục, y tế vùng dân tộc; cơ chế quản lý điều hành chính sách dân tộc.

* Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản phê bình các địa phương đã để xảy ra sai sót trong quản lý và sử dụng không đúng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ chứa nước thủy lợi năm 2013.

* Ngày 7/7/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Ban hành Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Theo Nghị định này, chủ tàu đóng mới hay nâng cấp tàu được vay ngân hàng tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới, nâng cấp, thời hạn vay tới 11 năm, và lãi suất chủ tàu phải trả thấp nhất là 1%/năm và cao nhất chỉ là 3%/năm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2014.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".