Cháy rụi ngôi chùa hơn 300 tuổi

Cháy rụi ngôi chùa hơn 300 tuổi
TP - Gần 23 giờ ngày 17-7, lửa đã thiêu rụi ngôi chùa hơn 300 tuổi ở TPHCM.

> Tiểu thương nháo nhác vì cháy chợ Đồng Xuân

Đại đức Thích Thiện Hảo, trụ trì chùa cổ Hội Sơn (đường Nguyễn Xiến, quận 9, TPHCM) nói, ông nghe nhiều tiếng hô hoán báo ngôi chính điện phát hỏa.

Mọi người trong chùa và người dân xung quanh đã cố gắng dùng nước tại chỗ để chữa cháy, đồng thời báo cho lực lượng chức năng, tuy nhiên do đám cháy xảy ra trên khu vực đồi cao lại mất điện nên lửa đã thiêu rụi khu vực chính điện.

Toàn bộ phần kiến trúc cổ bằng gỗ, hơn 30 pho tượng gỗ, 15 bàn thờ, rất nhiều tro cốt lưu trong chùa, nhiều sách quý và vật dụng khác bị phá hủy hoàn toàn. Một phần mái điện bị đổ sập khiến hàng chục mét vuông mái ngói rớt xuống sàn nhà.

Nhiều cây xanh quanh ngôi điện cũng bị cháy xém do ngọc lửa bốc cao. Nghiêm trọng nhất là pho tượng Phật nghìn mắt nghìn tay được đánh giá là báu vật của chùa cũng bị cháy đen thui.

Hiện công an đã đang điều tra nguyên nhân gây cháy di tích được xếp hạng cấp quốc gia này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG