Chia sẻ kinh nghiệm đối phó thảm họa, thiên tai

Chia sẻ kinh nghiệm đối phó thảm họa, thiên tai
TP - Ngày 2-11, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Quảng Ninh và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan trên địa bàn về cách ứng xử khi có tai nạn, khủng hoảng.

> TT- Huế: Gần 50 triệu Yên đối phó thảm họa thiên tai

Hội thảo cũng đưa ra nhiều biện pháp ứng phó khi có tai nạn, khủng hoảng và làm rõ khủng hoảng là gì, làm thế nào để biết là đang có khủng hoảng, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quy trình của quản lý khủng hoảng...

Quan trọng hơn cả trong việc đối phó với thảm họa là thành lập nhiều đội ứng phó nhanh, được điều động kịp thời và được trang bị tốt với mạng lưới tình nguyện vùng…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG