Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, 14 người lãnh án

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Sáng 17/1, sau 3 ngày xét xử, TAND TP Cần Thơ tuyên án 14 người trong vụ Cty TNHH An Khang chiếm đoạt 105 tỷ đồng và gần 4,4 triệu USD của các ngân hàng. Trong đó, 6 người ở Cty An Khang gồm ông Nguyễn Hồng Quân (Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ) 2 năm tù treo về tội vô ý gây thiệt hại tài sản.

Con gái ông Quân là bà Nguyễn Thị Thu Sương (PGĐ) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chồng của bà Sương là ông Hồ Thanh Bình 3 năm tù, cùng 3 nhân viên mỗi người 2 năm tù về tội vô ý gây thiệt hại tài sản.

Nhóm quan chức ngân hàng có 8 người lĩnh án. Vietinbank chi nhánh Trà Nóc gồm nguyên GĐ Trần Thị Phương 10 năm tù cùng 2 thuộc cấp mỗi người từ 3 năm tù treo đến 5 năm tù giam về tội vi phạm quy định cho vay; và PGĐ Trần Việt Hải 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm.

Cùng bị xử tội thiếu trách nhiệm là 4 nguyên quan chức VDB khu vực Cần Thơ-Hậu Giang gồm GĐ Lương Quang Minh 7 năm tù và 3 thuộc cấp mỗi người từ 3 năm tù treo đến 6 năm tù giam.

MỚI - NÓNG