Chiến sĩ Trường Sa tích cực tăng gia sản xuất

Chiến sĩ Trường Sa chăm sóc rau xanh trên đảo Ảnh: N.H
Chiến sĩ Trường Sa chăm sóc rau xanh trên đảo Ảnh: N.H
TP - Sáng 19-5, tiếp đoàn Hà Nội và các tỉnh - thành thăm Trường Sa năm 2012, Trung tá Trần Như Hải, Đảo trưởng đảo Sơn Ca (huyện Trường Sa, Khánh Hòa), cho hay: Cán bộ, chiến sĩ trên đảo khắc phục khó khăn thời tiết, tăng gia sản xuất đạt giá trị gần 1 triệu đồng/chiến sĩ/năm.

> 'Hạt mầm yêu thương' ở Trường Sa

Hiện toàn đảo có 13 con lợn, trên 500 gà vịt các loại, hơn 500 m2 trồng rau xanh các loại như: rau muống, rau cải, bí ngô, bí đao…

“Tăng gia sản xuất cơ bản đảm bảo nguồn lương thực tự cung, tự cấp tại đảo. Tạo thế chủ động và cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị”, Trung tá Hải nói.

Sơn Ca được mệnh danh là đảo xanh. Nhìn từ xa, đảo bao trùm bằng màu xanh của các loại cây như phong ba, bão táp, bàng vuông.

Trung tá Hải cho hay: Vào các tháng cuối năm, thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng bởi bão lũ hay những tháng nóng gắt, hơi muối tạt vào đảo gây nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, do lượng cây xanh bao phủ lớn nên góp phần điều hòa khí hậu, tạo cuộc sống tươi mát trên đảo và bí mật trong trường hợp chiến đấu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG