Chìm tàu cá, 4 người chết và mất tích

Nỗ lực cứu hộ tàu và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Đắc Đức
Nỗ lực cứu hộ tàu và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Đắc Đức
TP - Khoảng 5 giờ sáng 18/1, tại khu vực cửa biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ chìm tàu cá làm 3 người chết, 1 người mất tích.

Tàu cá TTH-26669 TS, công suất 72CV, do ông Hồ Văn Hiền (43 tuổi, thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, Phú Vang) làm thuyền trưởng điều khiển, di chuyển từ biển vào khu vực phao số 1, cách bờ 1 km thì bị mắc cạn, sau đó bị sóng đánh chìm.

Ông Hiền và các thuyền viên Phạm Thú, Trần Văn Hoàng, Phạm Tòa, Nguyễn Văn Hai (tất cả cùng trú tại thị trấn Thuận An) phát tín hiệu cầu cứu.?

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ tổ chức ứng cứu. Đến 9 giờ sáng, lực lượng cứu hộ cứu sống được chủ tàu Hồ Văn Hiền, đưa vào bờ an toàn. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân Trần Văn Hoàng, Phạm Tòa, Nguyễn Văn Hai (cùng 42 tuổi) được tìm thấy.

mặt tại hiện trường ngay sau tai nạn, ông Lê Trường Lưu, Phó chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho biết, trước mắt tỉnh hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân có người chết 4,5 triệu đồng và 3 triệu đồng đối với gia đình có người bị mất tích. Đến chiều tối cùng ngày, nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu cá là ông Phạm Thú (56 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy.

MỚI - NÓNG