Chìm tàu ở Cà Mau, 12.000 lít dầu loang ra biển

Chìm tàu ở Cà Mau, 12.000 lít dầu loang ra biển
TP- Ngày 12/10, Trung tá Cao Sỹ Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 700 Hòn Khoai cho biết, chưa trục vớt được tàu cá KG 1826 TS bị chìm lúc 11 giờ 15 phút ngày 11/10.

Số lượng dầu trên tàu được xác định là 17 ngàn lít và tràn ra biển khoảng 12 ngàn lít. 

Lực lượng cứu hộ tại chỗ chỉ vớt được khoảng 1 ngàn lít dầu loang trên biển. Sóng to gió lớn làm cho dầu lan ra rất nhanh, đi vào vùng biển, xâm nhập vào các cửa biển Bồ Đề (huyện Năm Căn), cửa Tân Tiến (huyện Đầm Dơi) và Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu).

Sự cố chìm tàu có dầu tràn ra biển đã được Đồn Biên phòng 700 - Hòn Khoai báo cáo với Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Cà Mau, nhờ cơ quan chuyên môn ứng phó sự cố tràn dầu.

Tuy nhiên,  Sở Tài nguyên - Môi trường Cà Mau vẫn  chưa tham gia khắc phục sự cố tràn dầu nói trên. 

MỚI - NÓNG