Chờ quy hoạch chung, Hà Nội tụt hạng cạnh tranh

Chờ quy hoạch chung, Hà Nội tụt hạng cạnh tranh
TP - Trong ngày khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội hôm qua, không ít ý kiến lo ngại trước việc Thủ đô tiếp tục sụt giảm năng lực cạnh tranh theo công bố của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây.

Hà Nội tụt hạng cạnh tranh mạnh nhất (10 bậc) so với các địa phương trong năm 2010 và 3 năm liên tiếp tụt hạng, Phó giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Tứ cho rằng, chỉ số tiếp cận đất đai quá thấp có nguyên nhân từ quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050, chiến lược phát triển kinh tế xã hội chưa được phê duyệt. Điều đó gây nhiều khó khăn, ách tắc trong mời gọi nhà đầu tư, phê duyệt, cấp phép dự án đầu tư xây dựng.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, trọng tâm của Hà Nội thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Theo đó, sẽ rà soát để giảm thiểu thủ tục hành chính nâng cao trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.