Chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên

Chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên
TP - Hôm qua (8/10), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì buổi làm việc của Ban Bí thư T.Ư Đảng với Ban Tuyên giáo T.Ư để nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo thực hiện Nghị quyết Đại hội X và chức năng, nhiệm vụ mới của Ban theo Quyết định 80 (ngày 28/8/2007) của Bộ Chính trị.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư và ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương Ban Tuyên giáo T.Ư đã kịp thời sơ kết, rút kinh nghiệm đợt triển khai thí điểm, tham mưu giúp Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị và phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chương trình năm 2007, chương trình toàn khóa Cuộc vận động...

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo, như Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) đã nêu, đó là:

Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và chưa linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức Đảng thấp, thiếu tính chiến đấu.

Phạm vi ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động, hiệu quả thấp. Xuất hiện xu hướng hạ thấp chức năng giáo dục, xa rời các chức năng cao quý của văn học - nghệ thuật cách mạng.

Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới. Công tác lý luận lạc hậu trên một số mặt, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn đang vận động nhanh chóng, phong phú, phức tạp; chưa giải đáp được nhiều vấn đề thực tiễn đất nước đặt ra… 

Công tác báo chí còn nhiều yếu kém, thiếu nhạy bén chính trị, xa rời tôn chỉ mục đích, xa rời sự lãnh đạo của Đảng; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí còn nhiều hạn chế; công tác chỉ đạo, quản lý trong lĩnh vực khoa giáo chưa đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội đặt ra…

Tổng Bí thư yêu cầu:

Trước mắt, Ban Tuyên giáo T.Ư cần tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả, rộng khắp, thiết thực và có chiều sâu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống của một số cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác, làm rõ một số vấn đề cấp bách còn có những ý kiến khác nhau, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị bổ sung, phát triển cương lĩnh của Đảng.

Thực hiện thật tốt Quyết định 80 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo T.Ư theo tinh thần nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa X), toàn ngành phải là một khối thống nhất, đồng thuận cao trên tinh thần dân chủ, chân tình, cởi mở, thấu tình, đạt lý.

BTS
Theo TTXVN - CPV

MỚI - NÓNG