Chủ tịch nước gặp gỡ cựu tù chính trị Hỏa Lò

Chủ tịch nước gặp gỡ cựu tù chính trị Hỏa Lò
TP - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, ngày 23/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Khu di tích Hỏa Lò, thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ, gặp gỡ các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò trong giai đoạn 1930 - 1954. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã xúc động thăm lại nơi giam giữ các chiến sỹ cách mạng qua các thời kỳ đấu tranh; tận mắt chứng kiến những hiện vật, những hình ảnh đau thương của một thời máu lửa: xà lim, ngục tối, máy chém..., tham quan hai cửa cống ngầm nơi những người tù cộng sản vượt qua sự canh gác nghiêm mật của cai tù, trở về với Đảng, nhân dân, tiếp tục hoạt động Cách mạng. 

Cùng các đại diện cựu tù chính trị, Chủ tịch nước đã ôn lại truyền thống trung dũng kiên cường, đấu tranh chống lại chế độ nhà tù thực dân phong kiến hà khắc tại “Nhà lao Trung ương”.

Chủ tịch nước đã ghi sổ lưu bút, thăm triển lãm trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa-Trường Sa- chủ quyền Việt Nam”, tại Khu di tích Hỏa Lò.

Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.