Chủ tịch nước thăm Hà Giang, Tuyên Quang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gia đình bà Vừ Thị Máy, thương binh nặng ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gia đình bà Vừ Thị Máy, thương binh nặng ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
TP - Tiếp tục chương trình thăm và kiểm tra tuyến biên giới phía Bắc, trong hai ngày 12 và 13/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm và chúc Tết đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các huyện Mèo Vạc, Vị Xuyên và Đồng Văn - điểm cực bắc của biên cương Tổ quốc.

Thăm một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mèo Vạc - cửa ngõ lên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, địa phương cần tích cực đẩy mạnh chăn nuôi, áp dụng thêm công nghệ mới. Thăm huyện Đồng Văn, Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở Đồn biên phòng Đồng Văn.

Tại cửa khẩu Thanh Thủy, Chủ tịch nước đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy cùng chính quyền địa phương mở rộng quy mô xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam và Trung Quốc hai bên cửa khẩu giao thương… 

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, người dân tỉnh Tuyên Quang, kiểm tra tiến độ thi công công trình Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch nước đề nghị Tuyên Quang có cách làm hiệu quả để nâng hiệu suất khai thác trên mỗi diện tích rừng, tránh tình trạng tài nguyên bị lãng phí…   

MỚI - NÓNG