Chưa công bố nguyên nhân trẻ sơ sinh chết trong bụng mẹ

Chưa công bố nguyên nhân trẻ sơ sinh chết trong bụng mẹ
TP - Bác sĩ Đặng Bé Nam, GĐ Bệnh viện sản- nhi Cà Mau cho biết, Hội đồng chuyên môn đã họp xong cuối giờ làm việc ngày 18-6, sẽ cho Phòng nghiệp vụ cung cấp thông tin vào ngày 19-6 về trường hợp sản phụ Lê Thị Kiều Nga.

> Mẹ say rượu ngủ quên, đè chết con

Chị Nga nhập viện Bệnh viện sản- nhi Cà Mau lúc 20 giờ ngày 15-6. Các bác sĩ cho biết có dấu sinh, tim thai tốt, chờ sinh tại phòng chờ sinh với tầng suất thăm khám 1 giờ/lần.

Đến sáng 16-6, bác sĩ cho biết tim thai mất, đưa siêu âm và mổ cấp cứu. Khi bé sơ sinh nặng 3,2 kg tử vong, chỉ còn cứu mẹ nên người nhà khiếu nại thì bác sĩ, hộ sinh lánh mặt.

Hiện nay, sản phụ Lê Thị Kiều Nga bình phục dần, chưa biết con đã chết. Người nhà của sản phụ Lê Thị Kiều Nga nói, Bệnh viện sản- nhi Cà Mau sẽ cho biết nguyên nhân trẻ sơ sinh chết trong bụng mẹ vào ngày 19-6.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG