Đà Nẵng:

Chưa di dời 2 mỏ đá gây ô nhiễm môi trường

Chưa di dời 2 mỏ đá gây ô nhiễm môi trường
TP - UBND TP Đà Nẵng và các Sở TN&MT, Xây dựng, Công thương cùng UBND quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ vừa tổ chức đối thoại với người dân khu vực Phước Lý để quyết định có tiếp tục cho phép các mỏ đá ở núi Phước Tường tồn tại. 

Hàng chục người dân tái định cư ở khu vực Phước Lý (thuộc 2 phường Hòa Minh - Liên Chiểu và Hòa An - Cẩm Lệ) phản ánh tại buổi đối thoại, cho rằng mấy năm qua, hai mỏ đá Hòa Phát và Phước Lý II hoạt động cả ngày lẫn đêm, gây khói bụi mù mịt làm ô nhiễm môi trường.


Thậm chí nhiều nhà dân bị nứt, sụt lún móng vì các DN nổ mìn. Được biết, các mỏ đá trên hoạt động từ năm 2005, sau nhiều lần được gia hạn sẽ phải chấm dứt hoạt động từ 6/2014. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng đã gia hạn đến hết quý I/2015. Chủ các mỏ đá có nguyện vọng khai thác đến hết năm nay nhằm thu hồi vốn, giải quyết việc làm cho lao động nhưng các hộ dân xung quanh không đồng ý. Ông Nguyễn Điểu - GĐ Sở TN&MT cho biết sẽ có văn bản gửi UBND thành phố và vấn đề này sẽ sớm dứt điểm trong tháng 4 tới.

MỚI - NÓNG