Chưa nộp tang vật cho Kiểm lâm

Chưa nộp tang vật cho Kiểm lâm
TP - Đến ngày 17-10, Công an huyện Khánh Sơn vẫn chưa chuyển giao mẫu nghi là kỳ nam, thu của người tìm trầm kỳ đêm 26-9 - ông Trần Minh Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết.

> Sớm kết luận vụ ăn chặn kỳ nam

Theo ông Thu, trầm hương và kỳ nam không có tên trong danh mục động thực vật rừng nguy cấp quý hiếm, được ban hành tại Nghị định số 32 năm 2006. Tuy nhiên, trầm hương và kỳ nam lại có tên trong danh sách thực vật quý hiếm nguy cấp tại phụ lục II công ước quốc tế CITES, nên việc tịch thu kỳ nam là đúng.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Nghị định số 99 năm 2009 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và bảo vệ lâm sản, các cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải lập biên bản vi phạm hành chính, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày lập biên bản phải chuyển giao hồ sơ, tang vật... cho cơ quan Kiểm lâm cùng cấp xử lý.

Thượng tá Nguyễn Tiến, Phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn nói, Công an Khánh Sơn có thu giữ một khúc rễ cây to cỡ ngón tay, dài 25 phân, chưa giám định có phải là kỳ nam hay không.

Khi được hỏi về việc biên bản thu giữ “khúc rễ cây” này có được lập hay không, Thượng tá Tiến vòng vo, né tránh trả lời.

Chiều 17-10, ông Trần Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, Công an huyện Khánh Sơn đã có văn bản báo cáo vụ việc, nhưng không có gì mới và văn bản có dấu mật nên không thể cung cấp thông tin.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.