Chùa Pháp Vân triển khai mô hình điểm về ứng phó với biến đổi khí hậu

Thượng tọa Thích Thanh Huân - Ủy viên TT HĐTS Phó Văn phòng I Trung ương GHPGVN, Trụ trì chùa Pháp Vân phát biểu tại Hội nghị.
Thượng tọa Thích Thanh Huân - Ủy viên TT HĐTS Phó Văn phòng I Trung ương GHPGVN, Trụ trì chùa Pháp Vân phát biểu tại Hội nghị.
Chùa Pháp Vân vừa tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm của Phật giáo phía Bắc trong việc tham gia các hoạt động Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung vào việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các hoạt động về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020.

Hoạt động được triển khai trên nền tảng Tam giác phối hợp: Mặt trận tổ quốc/chính quyền địa phương – Nhà chùa – Người dân địa phương.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thanh Huân - Ủy viên TT HĐTS Phó Văn phòng I Trung ương GHPGVN, Trụ trì chùa Pháp Vân; Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Phó Giám đốc Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA) cùng các ban ngành đoàn thể, chính quyền, phật tử và nhân dân địa phương Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Huân cho biết: “Chùa Pháp Vân may mắn được tổ chức Bắc Âu cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn là một trong những chùa mô hình điểm của Phật giáo phía bắc. Hoạt động của chùa trong thời gian tới sẽ phát triển theo 2 hướng là làm xanh sạch đẹp môi trường và tạo nguồn quỹ nhân lực và tài lực để khi có hạn hán thiên tai xảy ra thì giúp đỡ, cứu trợ được một cách hiệu quả nhất. Và hoạt động đầu tiên tại chùa Pháp Vân trong năm 2016 là thông qua kế hoạch tổ chức chương trình cứu trợ miền Trung trong đợt mưa lũ vừa qua tại 3 xã thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 31/10/2016”.

Chùa Pháp Vân triển khai mô hình điểm về ứng phó với biến đổi khí hậu ảnh 1

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Phó Giám đốc Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Phó Giám đốc Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam chia sẻ: Khi xảy ra các vấn đề về biến đổi khí hậu, muốn vận động quốc tế, vận động bà con trong nước giúp đỡ thì mình phải có năng lực quản lý đồng tiền, quản lý hoạt động bảo vệ môi trường, cứu trợ khẩn cấp một cách chuyên nghiệp hóa để đảm bảo nhận được nguồn tài trợ lớn nhất cứu trợ cho dân. Từ tháng 1/2017, Tổ chức Bắc Âu cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức các lớp tập huấn cấp quốc gia, cấp vùng và đặc biệt dành riêng chùa Pháp Vân và phường Hoàng Liệt những cuộc tập huấn lớn về cứu trợ khẩn cấp và bảo vệ môi trường tốt nhất.

Ông Lưu Bách Phượng - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường Hoàng Liệt, đại diện phía chính quyền Phường Hoàng Liệt cam kết sẽ cùng Thượng tọa Thích Thanh Huân tổ chức thực hiện tuyên truyền cho toàn thể nhân dân trong địa bàn phường hiểu được biến đổi khí hậu đang tác động đến tất cả môi trường đời sống hàng ngày của nhân dân đặc biệt an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch tổ chức 3 buổi nói chuyện với địa phương về bảo vệ môi trường và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại 3 cụm dân cư Phường Hoàng Liệt và tổ chức 2 chiến dịch Sạch – Xanh với chủ đề "Ngày ăn chay chung tay bảo vệ môi trường" cho cộng đồng khoảng 500 người, dự kiến vào ngày 06/11/2016 tại khuôn viên chùa Pháp Vân và "Tử tế với môi trường", do các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên CLB Liên kết trẻ Trung ương Đoàn thực hiện, dự kiến vào ngày 12/11/2016 tại Công viên Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

MỚI - NÓNG