Chưa tìm thấy xác ba người mất tích do lũ quét

Chưa tìm thấy xác ba người mất tích do lũ quét
TP - Chiều 3-9, ông Ma Quang Trung, Giám đốc Sở NN&PTNT Lào Cai cho biết, vẫn chưa tìm thấy xác 3/5 người mất tích do lũ quét, sạt lở đất từ đêm 30, sáng 31-8, ở xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà.

> 10 người chết, mất tích do lũ quét ở Lào Cai

Theo ông Trung, lũ quét, sạt lở đất làm 10 người chết, một người bị thương, 12 nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 17 ha lúa bị vùi lấp, hư hại, nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng.

“Mấy ngày qua, tỉnh huy động hàng trăm người, kể cả máy xúc, chó nghiệp vụ, nhưng vẫn không tìm thấy xác 3 người mất tích, nhiều khả năng họ bị cuốn trôi theo sông Chảy. Công tác đào bới đã kết thúc, các lực lượng dân quân ở Bắc Hà và các huyện dọc theo sông Chảy tiếp tục theo dõi, tìm xác nổi trên sông”- ông Trung nói.

Địa phương đã hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương, đổ nhà. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu đưa 32 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ở xã Nậm Lúc đến nơi ở mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.