Có bó tay trước nạn sách lậu?

Có bó tay trước nạn sách lậu?
TP - Hôm qua, thảo luận tại tổ về dự án Luật Xuất bản (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm nạn sách lậu, vi phạm bản quyền.

> Sách lậu - căn bệnh nhờn thuốc

Tán thành việc sửa đổi luật, nhưng ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) băn khoăn, dự luật chưa khắc khục được những vướng mắc, bất cập hiện nay trong hoạt động xuất bản (XB).

ĐB Nguyễn Bắc Son (Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) cho biết, việc xử lý sách in lậu, tái bản không xin phép đang là tồn tại. Đặc biệt, có gần 1.000 cơ sở in có thể in XB phẩm nhưng thời gian qua chưa được quản lý chặt chẽ.

Dẫn đến, các cơ sở này cấu kết in sách lậu. Do vậy, trong dự thảo luật sửa đổi quy định, tất cả các cơ sở in đều phải đăng ký, riêng các cơ sở tham gia in XB phẩm thì buộc phải xin phép.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG