Cơ cấu lại nền nông nghiệp hiện đại, bền vững

Cơ cấu lại nền nông nghiệp hiện đại, bền vững
TP - Ngày 6-9, phát biểu khai mạc Hội nghị toàn cầu lần thứ 2 về “Nông nghiệp, An ninh lương thực và Biến đổi khí hậu” tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam đang cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn.

> Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường là đột phá then chốt

Thủ tướng đánh giá cao hội nghị lần này lựa chọn chủ đề “khát khao hành động”, đưa ra nhiều vấn đề thiết thực, hiệu quả nhằm phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường, tăng trưởng xanh, khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, mở rộng liên kết giữa nông nghiệp và lâm nghiệp.

Theo Thủ tướng, Việt Nam là một trong số ít các nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đe dọa lớn đến sản xuất lương thực. Chỉ tính riêng 5 năm (2007-2011), bình quân mỗi năm thiên tai làm chết 430 người, gây thiệt hại về tài sản mất 1% GDP.

Để thích ứng với biến đổi khí hậu, Việt Nam đang tích cực cơ cấu lại nền nông nghiệp, tập trung khai thác tốt lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch, đổi mới chính sách đất đai…, có chính sách khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiêp, nông thôn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG