Con chết, sản phụ khiếu nại

Con chết, sản phụ khiếu nại
TP - Theo chị Dương Thị Tân (SN 1972, ở 125/21 Hà Thanh, khóm Vạn Đức, phường Vạn Thắng, Nha Trang), chị nhập khoa Sản Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa (BVKH) lúc 17 giờ ngày 20-10, khi bắt đầu đau đẻ.

Lúc 21 giờ khi chị Tân đau dữ dội, người thân chị xin kíp trực xem xét mổ đẻ cho chị Tân, để bảo đảm tính mạng cho cháu bé. Nhưng có người trong kíp trực nói chị Tân dùng BHYT hộ nghèo thì không có tiền mổ đẻ. Gia đình đã nộp 1,7 triệu đồng, nhưng chị Tân vẫn không được mổ.

Đến 3 giờ sáng 21-10, chị Tân rặn được con ra, cháu bé đã chết. Ngày 23-10, có mấy người xưng là thay mặt công đoàn, đưa chị Tân 4 triệu đồng.

Theo giấy báo tử của BVKH, con chị Tân chết lúc 16 giờ ngày 22-10, tức là hơn một ngày sau khi chào đời, do viêm phổi hít phân su và nhiễm trùng huyết. Theo BS Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc BVKH không phải cứ sản phụ hay gia đình yêu cầu mổ đẻ là bệnh viện phải chiều ý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG