Công trình chậm tiến độ bậc nhất TPHCM về đích

Công trình chậm tiến độ bậc nhất TPHCM về đích
TP - Chiều nay (18-8), UBND TPHCM tổ chức lễ khánh thành dự án Vệ sinh môi trường (giai đoạn 1). Được khởi công từ năm 2003, giai đoạn 1 của dự án bao gồm các hạng mục như xây dựng tuyến cống bao dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, lắp đặt 60km cống thoát nước cho lưu vực, xây dựng trạm bơm xử lý nước thải, nước mưa công suất 64.000m3/giờ…

> Nhiều công trình cấp bách chậm tiến độ

Với hơn 7.000 hộ dân thuộc 5 quận, gồm: 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Tân Bình phải di dời, dự án vệ sinh môi trường là một trong những dự án ODA tai tiếng bậc nhất ở TPHCM. Ban đầu, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD (trong đó Ngân hàng Thế giới-WB cho vay 166 triệu USD), dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2008.

Tuy nhiên, do chậm tiến độ, đặc biệt là tại gói thầu số 7 do liên danh nhà thầu TMEC-CHEC3 (Trung Quốc) thi công gặp sự cố chìm robot trong quá trình khoan kích ống ngầm băng qua sông Sài Gòn nên dự án kéo dài, khiến WB phải nhiều lần gia hạn thời gian hoàn thành.

Để đẩy nhanh tiến độ, vừa qua, UBND TPHCM phải thay thế liên danh TMEC-CHEC3, đồng thời chia nhỏ gói thầu số 7 cùng một số gói thầu khác. Do đó, đến năm 2012, tổng vốn đầu tư của dự án tăng vọt, lên đến gần 317 triệu USD. Trong đó vốn ODA gần 294 triệu USD.

Theo UBND TPHCM, giai đoạn 2 của dự án sẽ thực hiện từ năm 2015 đến 2019 với tổng vốn đầu tư khoảng 470 triệu USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).