Cù Lao Chàm đón bằng Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Cù Lao Chàm đón bằng Khu dự trữ sinh quyển thế giới
TP - Lễ đón nhận bằng Khu dự trữ sinh quyển thế giới cho đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam), do UNESCO phong tặng, được TP hội An tổ chức tối 16/8 tại xã đảo Tân Hiệp.
Cù Lao Chàm đón bằng Khu dự trữ sinh quyển thế giới ảnh 1

Cù Lao Chàm cách TP Hội An 19 km, có tám đảo lớn nhỏ nằm trên khu vực biển có diện tích 15 km2 thuộc xã đảo Tân Hiệp, với khoảng ba ngàn dân sinh sống.

Tại đây có 6.700 ha mặt nước, trên 1.500 ha rừng tự nhiên, 6.700 ha mặt nước, rặng san hô rộng 165 ha, gồm 188 loài, 61 giống thuộc 13 họ khác nhau; có hơn 200 loài cá, xuất hiện trong 500 ha rong biển, tảo, cỏ biển các loại sinh vật đáy dày dặc như thân mềm, giáp xác, da gai, giun.

Đây là nơi bao phủ của thảm thực vật lớn, với nhiều loài cây quý hàng trăm năm như tuế, vông nem; có 12 loài thú, 13 loài chim, 130 loài bò sát và 5 loài lưỡng cư, hai trong số đó có tên trong Sách Đỏ Việt Nam là chim yến và khỉ đuôi dài.

Cù Lao Chàm còn nhiều di tích của các nền văn hóa Sa Huỳnh, Champa và Đại Việt từ hơn 3.000 năm trước, từng là một thương cảng. 

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...