Củng cố chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên

Củng cố chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên
TP - Sáng 2-7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002 - 2010.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, sau 7 năm triển khai thực hiện đề án 253 của Chính phủ, đến cuối tháng 10-2010, các tỉnh Tây Nguyên có 13.361 cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn, trong đó có hơn 3 nghìn cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Tỉ lệ cán bộ chuyên trách có trình độ, đại học, cao đẳng chiếm 8,5%.

Từ đầu năm 2003 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã quy hoạch trên 11.000 lượt cán bộ cơ sở (trong đó có 2.600 cán bộ là người dân tộc thiểu số), góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ, công chức cấp cơ sở, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

Bộ Nội vụ đã phối hợp Bộ Công an, Bộ GD&ĐT mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh trật tự cho 18.779 lượt cán bộ chủ chốt ở thôn, buôn, công an xã và biên soạn giảng dạy 10 thứ tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng công tác tuyên truyền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG