Củng cố quan hệ truyền thống Việt Nam - Belarus

Củng cố quan hệ truyền thống Việt Nam - Belarus
Trong buổi hội đàm ngày 16/5 tại thủ đô Minsk của Belarus, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng nước chủ nhà Mikhail Myiasnikovich nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ song phương với trọng tâm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

> Việt Nam mua máy bay không người lái Belarus
> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới CH Belarus

Hai Thủ tướng tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng kim ngạch thương mại song phương, tăng đầu tư giữa hai nước, nhấn mạnh ý nghĩa của việc sớm ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan gồm Belarus, Nga và Kazakhstan… Hai bên ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải ở biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Myiasnikovich chứng kiến lễ ký Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng điện, Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng giai đoạn 2013-2015.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG