Cựu lính Trường Sơn thăm lại chiến trường xưa

Cựu lính Trường Sơn thăm lại chiến trường xưa
TP - Nhân kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2013), được sự đồng ý của Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Đoàn đại biểu đại diện Chiến sỹ Trường Sơn Sư đoàn 470 và 968 Bắc Ninh - Bắc Giang – Hà Nội đã có chuyến về thăm di tích lịch sử trên đường Trường Sơn huyền thoại: Nghĩa trang 10 thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, Hang Tám cô, đường 20 Quyết Thắng, Tượng đài chiến thắng Khe Sanh.

> Âm vang Trường Sơn

Trong hành trình, đoàn cũng đến thăm Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào; gặp gỡ Hội đồng hương Việt kiều tỉnh Xiêng Khoảng tại thủ đô Viêng Chăn; thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xavannakhet, bảo tàng Bản Đông... Đây là dịp để cựu chiến sỹ Trường Sơn ôn lại kỷ niệm những năm tháng chiến đấu và tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG