Cứu tàu cá cùng 13 ngư dân gặp nạn trên biển

Cứu tàu cá cùng 13 ngư dân gặp nạn trên biển
TP - 16 giờ chiều qua, tàu biên phòng BP 081102 của Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) đã lai dắt tàu cá ĐNa 90304 cùng 13 lao động gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

> Cứu tàu cá và 34 ngư dân

Tàu cá do ông Trương Văn Nghinh (SN 1972, trú tổ 25, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 13 lao động.

Theo lời ông Nghinh, khi tàu đang đánh bắt thủy sản thì bị hỏng máy nhưng không thể khắc phục được nên phải thả trôi dạt.

Thuyền trưởng đã báo về đồn biên phòng 248 (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) qua hệ thống Icom lúc hơn 5h sáng 1- /3 khi tàu đang trôi dạt cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 30 hải lý.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng lập tức điều động tàu BP 081102 cùng 12 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2 do Thượng uý Phạm Đình Tân làm thuyền trưởng lên đường ra ứng cứu.

Đến 10h30 cùng ngày, tàu BP 081102 đã phát hiện thấy tàu bị nạn đang trôi trên biển nhưng việc cập mạn tàu cá gặp rất nhiều khó khăn do sóng to, gió lớn.

Sau gần 12 giờ đồng hồ vật lộn với sóng biển, tàu BP 081102 mới cập mạng rồi thả dây lai dắt được tàu ĐNa 90304 cùng 13 lao động gặp nạn vào bờ an toàn. Sức khỏe của các thuyền viên trên tàu cá ĐNa 90304 đều bình thường.

BTV

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG