Cứu tàu cá và 34 ngư dân

Cứu tàu cá và 34 ngư dân
TP - Chiều 20-10, UBND xã Bình Chánh (Bình Sơn, Quảng Ngãi) xác nhận, tàu cá QNg 95663-TS của ông Đoàn Ngọc bị nạn trên biển đã được ứng cứu và hoạt động trở lại an toàn.

> Tàu cá bị sóng nhấn chìm, 10 ngư dân gặp nạn

Tàu của ông Ngọc có công suất 380 CV bị chết máy tối 16-10 khi đang câu mực tại tọa độ 13,4 độ vĩ bắc- 112,40 độ kinh đông, sau đó trôi dạt tự do trên biển và mất liên lạc với đất liền.

Đến chiều tối 19-10, tàu QNg 95294 của ông Phạm Bé (xã Bình Chánh, Bình Sơn) phát hiện, tổ chức sửa chữa lại máy nên tàu của ông Ngọc cùng 24 ngư dân trên tàu tiếp tục bám biển để khai thác.

* Rạng sáng ngày 20-10, trước cửa biển Thiện Chánh 2 (Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định), tàu BĐ 95463 do ông Nguyễn Bườm (1972, ở Tăng Long 2, Tam Quan Nam) làm thuyền trưởng, trong lúc đánh bắt hải sản ở khu vực trên bị sóng lớn đánh gãy tay lái làm lật tàu. Trên tàu có 10 ngư dân ở cùng địa phương.

Bộ đội biên phòng cùng công an và nhân dân đã cứu được các ngư dân trên tàu và kéo tàu vào bờ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG