Đà Lạt: Liên tiếp 2 vụ cháy rừng

Đà Lạt: Liên tiếp 2 vụ cháy rừng
TP – Ngày 18-2, đám cháy bùng lên tại Tiểu khu 156 (phường 10), gặp thời tiết hanh khô và gió lớn nên nhanh chóng lan nhanh trên gần 2.000m2.

Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đã huy động lực lượng cán bộ, nhân viên đông đảo để dập tắt vụ cháy rừng, không để đám cháy lan rộng thêm. Chiều hôm trước cũng đã xảy ra vụ cháy lớn trong rừng thông ven đèo Mimôsa. Khói mù mịt, lửa lan nhanh thiêu rụi gần 5 ha thực bì.

Chính quyền thành phố cùng ngành Kiểm lâm đã huy động 3 xe chữa lửa và hơn 100 người dập tắt đám cháy vào lúc 16h ngày 17-2.

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT, Lâm Đồng có 250.000 ha rừng đang ở mức báo động cháy cấp 4 (cấp nguy hiểm). Ngành đã chỉ đạo các chủ rừng phối hợp với lực lượng PCCC tuần tra, canh gác suốt ngày đêm; đặc biệt tăng cường kiểm soát việc đốt nương làm rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát hiện đám cháy và nhanh chóng dập lửa.

Tại Huế: Các khu rừng cảnh quan ven thành phố Huế đang đặt trong tình trạng báo động hoả hoạn, do đây là những điểm dã ngoại, cắm trại, vui chơi  hằng năm của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên Huế, kéo dài từ dịp Tết.

Trước tình hình trên, UBND thành phố Huế vừa có văn bản yêu cầu lực lượng chức năng duy trì chế độ tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện ngăn chặn các trường hợp có thể gây hoả hoạn như nhóm lửa, đốt lửa trại, nến, vàng mã, thắp nhang trong khu vực có rừng; giải toả các quán hàng, điểm trông xe tự phát gần khu vực rừng cảnh quan...  

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.