Đà Nẵng: 60 ngày hành động cao điểm vì người nghèo

Đà Nẵng: 60 ngày hành động cao điểm vì người nghèo
TP - Từ ngày 18/9 - 18/11 sẽ là “60 ngày hành động cao điểm vì người nghèo” do Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng phát động.

Mục tiêu nhằm tập trung hoàn thành việc xây dựng Nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm và có đất ở ổn định cho 250 hộ nghèo trên địa bàn trong năm 2009.

Được biết, sau gần 9 năm kể từ khi cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Quỹ Vì người nghèo do UBMTTQVN TP Đà Nẵng quản lý đã vận động được gần 38,5 tỷ đồng, qua đó, xây dựng và sửa chữa hơn 7.000 căn nhà Đại đoàn kết, góp phần cơ bản xóa nhà tạm, có đất ở ổn định cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố. 

MỚI - NÓNG