Đà Nẵng: Dân thuê cẩu đưa thuyền vào bờ

Đà Nẵng: Dân thuê cẩu đưa thuyền vào bờ
TP - Chiều qua, 1/10, TP Đà Nẵng đã xuất hiện mưa to kéo dài, ở các tuyến đường ven biển người dân nhanh chóng kéo tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Nhiều hộ dân cũng bắt đầu lo chèn chống nhà cửa, giằng bao cát để đề phòng bão bất ngờ đổ bộ.

Tại đường ven biển Sơn Trà-Điện Ngọc, nhiều người dân đã thuê xe cẩu đưa thuyền vào bờ, do số lượng thuyền quá nhiều. Ông Nguyễn Văn Lộc – tổ 4 phường Mân Thái (quận Sơn Trà), nói: “Tui có 5 ghe, phải thuê hết 500.000 tiền máy cẩu bây giờ mới xong”.

Đến cuối giờ chiều qua, Ban chỉ huy PCLB TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng BĐBP đã liên lạc, thông báo với 246 tàu, cùng 1.656 lao động, cho biết hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. Còn 76 tàu và 738 ngư dân đang hoạt động trên biển, trong đó 12 tàu với 161 ngư dân trên đường đi vào bờ và di chuyển khỏi khu vực ảnh hưởng bão.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.