Đà Nẵng đẩy mạnh du lịch hội nghị

Đà Nẵng đẩy mạnh du lịch hội nghị
Đầu tư sản phẩm du lịch có chất lượng, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, xây dựng nhiều chương trình MICE hấp dẫn… là những giải pháp cần thiết được đưa ra trong hội thảo “Thúc đẩy phát triển du lịch MICE tại Đà Nẵng” do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức ngày 2/7 tại Hà Nội và 4/7 tại TP Hồ Chí Minh.

Những năm trước đây thường tập trung khai thác du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện) ở những thị trường gần; chẳng hạn các công ty lữ hành ở TP. Hồ Chí Minh thường chọn Nha Trang, Vũng Tàu còn Hà Nội thì chọn các tỉnh lân cận, nhưng xu hướng hiện nay là lựa chọn Đà Nẵng vì Đà nẵng có thế địa lý nằm giữa hai trung tâm kinh tế, văn hóa. 

Thêm vào đó, Đà Nẵng có hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại với cảng biển, sân bay quốc tế lớn; cũng như hệ thống lưu trú, khách sạn nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú mà tạo hóa đã ưu ái dành tặng cho Đà Nẵng… Tất cả những đặc trưng riêng để thu hút loại hình MICE ngoài hạ tầng hoàn thiện để phục vụ hội thảo thì các dịch vụ kèm theo như nghỉ dưỡng, teambuilding, gala dinner…

Phát biểu tại hội nghị xúc tiến du lịch du lịch MICE tổ chức tại Hà Nội ngày 2/7, ông Nguyễn Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho biết, từ năm 2010, Tổng cục Du lịch cũng đã định hướng đây là địa bàn có lợi thế phát triển du lịch MICE với hạ tầng thuận tiện.

Thực tế gần đây, du lịch nội địa tại Đà Nẵng phát triển mạnh nhưng bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố mùa vụ. Do đó, du lịch MICE sẽ khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, để phát triển mạnh loại hình du lịch này, bên cạnh hệ thống hạ tầng, các đơn vị du lịch cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, hiện nay Đà Nẵng đã đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng. Trong đó, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với 8 đường bay nội địa và 20 đường bay quốc tế; cảng biển quốc tế chào đón trên 700.000 khách hàng năm; 377 cơ sở lưu trú với gần 10 khách sạn 5 sao, hơn 300 nhà hàng đạt chuẩn… Thành phố cũng đang hoàn thành tuyến phố kinh doanh chuyên biệt để phục vụ cho khách du lịch. Nhiều điểm vui chơi giải trí ban đêm cũng đang được đầu tư xây dựng để biến Đà Nẵng thành điểm đến thu hút và hấp dẫn không chỉ ban ngày mà cả ban đêm.

Đánh giá về tiềm năng du lịch MICE của Đà Nẵng, ông Jackie Han, Giám đốc tổ chức sự kiện của Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện du lịch quốc tế Hòa Bình (Hoabinhtourist & Convention) cho rằng, Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều lợi thế nhất về du lịch MICE. Với lợi thế về du lịch biển, cơ sở hạ tầng tốt, và đặc biệt sự quyết tâm đầu tư của tỉnh, nhất định Đà Nẵng sẽ trở thành một điểm đến lý tưởng của du lịch hội nghị trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.