Đặc sản na xứ Lạng được bảo hộ

Đặc sản na xứ Lạng được bảo hộ
TP - Ngày 13-9, tại Khu di tích lịch sử Chi Lăng (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), diễn ra Hội thi quả na lần thứ II, với sự tham dự của 11 đội, đại diện cho các hộ trồng na giỏi trên địa bàn.

Nhân dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) công bố quyết định, trao nhãn hiệu chứng nhận: “Na Chi Lăng”, cho ngành chức năng, chính quyền sở tại. Hiện nay, vùng na Chi Lăng có trên 1.168 ha, với sản lượng ước đạt 7.668 tấn.

Quả đặc sản này góp phần xóa đói, giảm nghèo của người nông dân. Tuy nhiên, do chưa được bảo hộ, mấy năm gần đây, bị tư thương ép giá, loại na này bị nhiều nơi “mạo danh”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.