Dải Băng Xanh vì người khuyết tật

Các cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Dải Băng Xanh lần thứ hai
Các cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Dải Băng Xanh lần thứ hai
TP - Hôm qua, tại Hà Nội, lễ tôn vinh và trao giải thưởng Dải Băng Xanh lần thứ hai ghi nhận 14 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xúc tiến việc làm cho người khuyết tật.
Các cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Dải Băng Xanh lần thứ hai
Các cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Dải Băng Xanh lần thứ hai.

Việt Nam hiện có hơn 5,3 triệu người khuyết tật, trong đó chỉ có gần 3,44% có việc làm và 4% được đào tạo. Ngày 17-6-2010, Quốc hội thông qua Luật Người khuyêt tật, không quy định tỷ lệ bắt buộc doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật mà khuyến khích nhận họ vào làm việc.

Lễ trao giải do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Trợ giúp Người tàn tật Việt Nam, Hội đồng Tư vấn Người sử dụng Lao động về Việc làm cho Người tàn tật, và các ban ngành liên quan tổ chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.