Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ TNXP

Đông đảo người dân, Phật tử ở Quảng Bình dự Đại lễ cầu siêu
Đông đảo người dân, Phật tử ở Quảng Bình dự Đại lễ cầu siêu
TP - Ngày 11/7 (rằm tháng 6 âm lịch), tại Tượng đài Thanh niên xung phong (TNXP) chống Mỹ cứu nước ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Đường 20 Quyết thắng và Hang Tám Cô.

Đại lễ được tổ chức trang trọng theo đúng nghi thức Phật giáo truyền thống, do Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ủy viên thường trực Hội đồng T.Ư Giáo hội, Phó Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế thực hiện.

Đường 20 Quyết Thắng xuyên qua dãy Trường Sơn là con đường huyền thoại trong những năm chống Mỹ, dài 125 km, trong đó 41 km xuyên qua vùng núi đá vôi hiểm trở. Lễ phát động mở đường vào Tết Bính Ngọ (1966), tham gia mở đường cùng với bộ đội có lực lượng TNXP của Hà Nam, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Bình, Nghệ An, Thái Bình, Hà Tây, Thanh Hóa với tổng số trên 4.000 người, trong đó nữ chiếm hơn 40%.

Tuyến đường bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt, nhằm chặn sức chi viện cho miền Nam. Hơn 550 bộ đội và TNXP đã anh dũng hy sinh ở tuyến đường huyết mạch này.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.